THẮC MẮC

Đầu xương đòn tiếp xúc với cách tay bị nhô cao hơn bình thường có sao không?

Em chào bác sĩ Bác sĩ cho em hỏi, hôm trước em bị ngã, hôm sau thấy tím và đau vai bên trái, em đi chụp thì biết đầu xương đòn tiếp xúc với cách tay bị nhô cao hơn bình thường, nhưng không bị gãy. Em vẫn nâng được tay, đưa về sau hơi đau nhưng vẫn làm được. Vậy bác sĩ cho em hỏi em bị làm sao và hướng điều trị thế nào ạ, em cảm ơn nhiều.

Tư vấn

Chào bạn!
Hiện tại tạm thời bạn nên hạn chế vận động khớp vai trái, ngoài ra nên đi khám chuyên khoa cơ xương khớp để bác sỹ thăm khám đánh giá chính xác mức độ tổn thương và tư vấn can thiệp phù hợp ví dụ như dùng áo nẹp để hỗ trợ nhé.
Chúc bạn sức khỏe!