THẮC MẮC

Đeo kính cao hơn độ cận nên giờ nó tăng lên là 4 độ có chữa được không?

Chào bác sĩ. Con là ngân, 17 tuổi. Con mang kính cách đây đã 3 năm. Khi đi đo độ khi đeo khoảng 3-4 giờ con cảm thấy mình bị mỏi mắt nhức đầu. Nhưng do con không biết nên đã để đeo luôn. Lúc mới đo độ cận của con là 1,5 và 1,75 vì đeo kính cao hơn độ cận nên giờ nó tăng lên là 4 độ. Con nghĩ do con đo độ bị sai lúc đầu nên dần về sau nó vẫn bị sai. Lúc nào đi học mang kính con cũng thấy mỏi và khó chịu. Con muốn đi chữa trị cho hết tình trạng sai lệch độ cận của con. Con rất lo lắng vì nghĩ rằng " không biết mắt mình có chữa trị được không? Nếu có thì chữa ở đâu ? Và mắt con như vậy thì gọi là bị gì? Con mong bác sĩ cho con biết câu trả lời để con đỡ lo hơn

Tư vấn

Chào bạn!
Tình trạng đeo kính bị nhức mỏi mắt thường do nguyên nhân đeo kính không đúng độ cận. Để an tâm nên đến bệnh viện mắt uy tín khám lại, đo và cắt kính tại bệnh viện, không đến các hiệu kính không chuyên nhé. Khi đủ 18 tuổi, độ cận ổn định bạn có thể xem xét phẫu thuật chữa cận thị để không phải đeo kính nữa.
Chúc bạn sức khỏe!