THẮC MẮC

Dị ứng với thành phần kháng histamin có thể sử dụng loại thuốc nào để mỗi khi dị ứng uống để cắt cơn ngứa?

Chào bác sĩ. Tôi năm nay 30 tuổi, tôi bị dị ứng khoảng 5 năm, trước kia mỗi lần dị ứng tôi thường mua thuốc chống dị ứng ( kháng histamin ) về sử dụng. Sau khi uống thuốc thì không còn bị ngứa ngáy nổi mẩn nữa. Thời gian khoảng 2 năm trở lại đây, khi dị ứng tôi cũng mua thuốc chống dị ứng về uống, lúc đầu uống thuốc thì hết ngứa, nhưng khoảng 1h sau tôi thấy xuất hiện các nốt ban đỏ, và nhiều dần lên, các nốt đỏ này lúc đầu nhỏ, rồi loang to ra, mọc khắp người. Về sau này tôi mới nhận ra là mình bị dị ứng với thành phần kháng Histamin của thuốc chống dị ứng, tất cả các thuốc tây có thành phần này khi uống tôi đều bị phát ban đỏ khắp người. Xin hỏi bác sĩ, tôi bị dị ứng với thành phần kháng histamin này thì có thể sử dụng loại thuốc nào để mỗi khi dị ứng uống để cắt cơn ngứa, và nên sử dụng loại thuốc nào để phù hợp với cơ địa dị ứng của tôi. Xin cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn nên sớm đi khám chuyên khoa da liễu sớm nhé, ngoài thuốc kháng histamine vẫn có các loại thuốc khác điều trị dị ứng, tùy trường hợp bệnh lý cụ thể bác sỹ sẽ kê đơn và hướng dẫn bạn sử dụng thuốc để tránh các tác dụng không mong muốn.
Chúc bạn sức khỏe!