THẮC MẮC

Đi vệ sinh xuất hiện 1 cục thịt thừa ở hậu môn là cục gì?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 28 tuổi, cháu đã làm thủ thuật trĩ bằng HCPT được 20 ngày rồi. Cắt trĩ ngày thứ nhất thì ngày thứ 2 cháu đi vệ sinh xuất hiện 1 cục thịt thừa ở hậu môn, cục thịt này to bằng đầu ngón tay út và không đau, không chảy máu. Nó chỉ xuất hiện khi cháu đi vệ sinh và nó không thể co lên được mà phải dùng tay ấn vào. Bác sĩ cho cháu hỏi cục thịt đó là gì ạ, và làm thế nào để nó hết ạ. Cháu có nói cục thịt đó với bác sĩ làm thủ thuật thì được biết cục thịt đó sau 1-2 tháng sẽ hết, bây giờ đang hoang mang quá.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đã liên hệ với bác sỹ phẫu thuật và được tư vấn không cần tái khám hay can thiệp thì cứ an tâm theo dõi nhé. Nếu khối này không gây đau rát gì thì khả năng đó không phải là búi trĩ. Cục thịt dư này có thể là U nhú hậu môn: hình thành do triệu chứng viêm mãn tính kích thích tăng sinh phì đại. U nhú hậu môn nhỏ có 3 cạnh hình trụ, u nhú to có hình như đầu vú, có thể sa ra ngoài, bề mặt da màu trắng, ở vị trí đường lược hậu môn, cứng, không chảy máu, không giãn tĩnh mạch.
Triệu chứng chủ yếu:
- Khó chịu ở hậu môn: lúc đầu ở hậu môn có cảm giác căng tức, có lúc kèm theo ngứa hậu môn. Nếu có triệu chứng viêm thì cảm giác căng tức rõ rệt hơn nữa còn kích thích làm cho đi đại tiện nhiều lần .
- Đôi khi bị sa ra ngoài khi đi đại tiện, thường xuyên như thế, kích thích ống hậu môn, khiến cho sự tiết dịch cục bộ gia tăng, đôi khi xuất hiện tình trạng ra máu sau khi đi đại tiện, cảm giác đại tiện không hết và ngứa hậu môn.
- Do u nhú hậu môn thường xuyên sa ra ngoài hậu môn, dẫn đến tình trạng tăng tiết dịch, làm ngứa hậu môn và đại tiện không hết.
- Nếu u nhú quá lớn sẽ làm tắc nghẽn hậu môn, gây táo bón và làm cho phân bị biến dạng, có thể gây loét hậu môn, ra máu khi đi đại tiện, và phân có mủ…
Nếu u nhú gây khó chịu, bác sĩ sẽ chỉ định cắt bỏ. Nếu không muốn phẫu thuật thì có thể dùng phương pháp bôi để u teo thì thời gian cần 10 - 15 ngày. Hoặc có thể cắt bằng laser cũng có thể lấy bỏ u nhú này rất nhanh. Để an tâm bạn có thể tái khám kiểm tra để bác sỹ xem xét trực tiếp và tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!