THẮC MẮC

Điều trị bị chồng khớp sọ bẩm sinh bao gồm uống thuốc bổ sung canxi sắt, xoa bóp châm cứu có đúng không?

Thưa bác sĩ, cháu đọc bài viết trên của bạn kia hỏi và cháu cũng xin hỏi bác cũng về vấn đề này ạ. Con nhà cháu cũng bị chồng khớp sọ bẩm sinh. Phát hiện từ lúc con cháu được 3 tháng tuổi. Do cháu phải đi làm xa nên vợ cháu cho con cháu đi khám ở bệnh viện y học cổ truyền hà nội. Các bác sĩ ở đây cho biết điều trị 2 đến 3 năm thì con cháu sẽ phục hồi, đến giờ thì con của cháu đã được 1 năm 1 tháng tuổi rồi. Bác sĩ ở đây cho con cháu điều trị bao gồm uống thuốc bổ sung canxi sắt, xoa bóp châm cứu. Bác cho cháu hỏi cách điều trị này có đúng không ạ. Và cháu muốn hỏi con cháu có thể phẫu thuật không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Chồng khớp sọ là hiện tượng các khớp sọ bị dính lại với nhau. Khi khám sẽ thấy một gờ xương nhô lên dọc theo đường khớp. Nếu để lâu não của trẻ phát triển, trong khi hộp sọ không thể giãn ra tương ứng, từ đó gây sự chèn ép não sinh ra các biến chứng như thiểu năng trí tuệ và các bệnh lý khác có liên quan đến thần kinh…
Các loại chồng khớp sọ:
- Chồng khớp sọ bẩm sinh: Chồng khớp nguyên phát là do khớp sọ của trẻ bị dính từ trong bào thai, trường hợp này ít gặp.
- Chồng khớp sọ thứ phát: có hai loại: Loại 1: do bệnh lý của xương sọ, khi trẻ đẻ ra qua đường chật hẹp, xương sọ bị ép lại để đầu trẻ lọt ra, sau đó dần dần khớp sọ tự nới dần để não phát triển. Nhưng do lý do nào đó mà khớp sọ không được nới dần trong quá tình phát triển của trẻ
Loại 2: Do bệnh lý chứng teo não ở trẻ, não không phát triển, gây bệnh đầu nhỏ
Điều trị: Nếu trẻ bị chồng khớp bẩn sinh nguyên phát hoặc trẻ bị chồng khớp sọ thứ phát loại 1, thì điều trị bằng phẫu thuật bằng cách cắt bỏ các đường khớp bị dính, tạo hình lại hộp sọ. Nên tiến hành phấu thuật khi trẻ 3-6 tháng tuổi. Nếu để quá 12 tháng sẽ phấu thuật khó khăn hơn.
Về trường hợp của con bạn nên đưa cháu tới khoa sọ não bệnh viện Việt đức để khám, khi đó bác sỹ sẽ khám, cho chụp phim sọ não và quyết định phương pháp can thiệp cho cháu.
Chúc bé sức khỏe!