THẮC MẮC

Điều trị viêm giác mạc chấm nông đỡ viêm, mắt vẫn mỏi phải làm sao?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 24 tuổi, là nữ, cháu bị Viêm kết Mạc lúc tết rồi chuyển qua viêm giác mạc chấm nông, điều trị hơn 2 tháng thì bác sĩ thông báo khỏi. Nhưng chỉ nửa tháng sau đó, cháu đi khám lại và vẫn bị viêm giác mạc chấm nông, cháu tiếp tục điều trị tới giờ là 2 tháng rưỡi, nhưng bác sĩ khuyên cháu ngưng điều trị vì nhỏ thuốc lâu ngày sẽ phát sinh nhiều bệnh khác, vì mắt cháu cũng đỡ viêm hơn trước, nhưng mắt cháu vẫn còn mỏi lắm. Bây giờ cháu phải làm sao đây ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Viêm giác mạc chấm nông là một loại viêm nông, giác mạc chỉ tổn thương lớp biểu mô. Có nhiều nguyên nhân gây ra viêm giác mạc chấm nông thường do virus (như Adenovirus, herpes) cũng có thể gặp trong những bệnh cấp hoặc mãn tính của mi và kết mạc như: rối loạn sự chế tiết nước mắt (khô mắt), hở mi, nhiễm độc. Viêm giác mạc chấm nông đơn thuần thường điều trị khỏi nhưng hay tái phát đặc biệt với nguyên nhân gây bệnh là Herpes. Chính vì vậy, điều quan trọng trong điều trị là phải điều trị dứt điểm, triệt để nguyên nhân để tránh tái phát nhiều lần sẽ ảnh hưởng nặng nề và để lại biến chứng xấu tại mắt. Tốt nhất nên tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ. Uống thuốc theo đơn, và nghỉ ngơi mắt. Nếu phải làm việc nhiều cũng nên dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi và thư giãn, tránh căng thẳng. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử thông minh. Bạn nên uống nhiều nước (2lít nước mỗi ngày). Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh thẫm và hoa củ quả có màu. Nên giữ vệ sinh mắt, ra ngoài đường nên đeo kính bảo vệ mắt. Và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, khi có biểu hiện bất thường.
Chúc bạn sức khỏe!