THẮC MẮC

Đốt sùi mào gà lần thứ 2 lại mọc u ú mới làm sao chữa khỏi?

Chào bác sĩ. Em đã đi đốt lần thứ 2 bên bệnh viện Da liễu và từ đó đến nay là hơn 1 tháng chờ cho lành vết cũ, tưởng chừng như hết rồi ai dè ra thêm những u ú mới phát triển ra thêm. Em có 2 vấn đề muốn hỏi là. Thứ 1 em có nên chuyển sang bệnh viện khác để chữa bệnh này không vì em thấy ở đây không có ân cần với bệnh nhân. Thứ 2 là em rất là đau khi đốt mà người thực hiện cứ bảo nằm yên nằm yên rồi xịt xịt vào Dương vật em rồi nói giờ em có muốn làm không không làm thì đi về. Em rất biết là bệnh mình phải ráng mà cam chịu nhưng đau quá làm sao mà em có thể nằm yên được. Vậy cho em hỏi có bôi thuốc trước khi làm hoặc uống thuốc gì không, em có hỏi bạn em bạn em nói uống Alaxan. Em đang lo lắng hoang mang cùng sự phát triển của sùi mào gà, em rất mong và thiết tha được các bác sĩ hướng dẫn. Em có BHYT BHXH cty cấp mà em tốn tiền quá chữa không hết, nợ nần chất chồng giờ em không biết phải làm sao để thuyên giảm được bệnh này.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh viện da liễu là cơ sở tốt nhất để bạn điều trị các bệnh lý dạng này. Khi bạn đốt bác sỹ sẽ phải dùng thuốc tê cho bạn trước, khi bạn kêu đau bác sỹ xịt xịt như bạn nói có thể là xịt thuốc tê đấy. Bạn nên kiên trì, trao đổi với bác sỹ xem có phương pháp nào giảm đau tốt hơn không nhé. Việc loại các sang thương bằng điều trị bằng laser CO2 hay đốt điện chỉ loại bỏ được các nốt sùi chứ không tiêu diệt được vi-rút, sau đó các sang thương cũng dễ phát triển trở lại. Do vậy vẫn phải tiếp tục theo dõi và điều trị cho đến khi hết hẳn sùi mào gà. Cần nhớ rằng, do thời gian ủ bệnh của vi-rút kéo dài đến 8 tháng, nên nhất thiết phải theo dõi đến hết thời gian ủ bệnh mới xác định bệnh khỏi hẳn, tức là sau 8 tháng.
Chúc bạn sức khỏe!