THẮC MẮC

Dương vật và tinh hoàn của em hoàn toàn không phát triển

Chào bác sĩ. Hiện nay em đã 18 tuổi, em đã có đầy đủ các biểu hiện của tuổi dậy thì như vỡ giọng, mọc râu và ria mép, mọc lông nách nhưng dương vật và tinh hoàn của em hoàn toàn không phát triển. Bình thường chỉ khoảng 3cm và khi cương chỉ khoảng 6cm. Tinh hoàn thì không hề to lên mặc dù xung quanh vùng dương vật đã mọc rất nhiều lông, nhưng lông hay bị rụng. Tinh trùng thì em đã có rồi nhưng em vẫn chưa mộng tinh. Em xin bác sĩ hãy cho em lời khuyên, và cách điều trị với trường hợp của em. Em xin chân thành cảm ơn.

Tư vấn

 Chào bạn!
Bộ phận sinh dục nam bao gồm dương vật , bìu, tinh hoàn, túi tinh …vv
Ở người Việt Nam trưởng thành khi dương vật cương cứng có chiều dài khoảng 11,8 cm, hình trụ tròn, đường kính khoảng 3 đến 2,5 cm. Tinh hoàn có hình bầu dục kích thước khoảng 2,5 – 3 cm x 3,5 – 4 cm .
Tinh hoàn có chức năng sản xuất ra tinh trùng và hoc mon sinh dục nam .
Bạn hãy đi khám chuyên khoa nam học hoặc chuyên khoa tiết niệu kiểm tra cụ thể nhé, cần có kết quả khám mới có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.