THẮC MẮC

Em 20 tuổi, bị rò luân nhĩ và xưng rất nhức, phải làm sao?

Em chào bác sĩ. Em 20 tuổi, bị rò luân nhĩ và xưng rất nhức, trước chỉ là nhỏ giờ lan ra và tạo thành 1 vòg tròn gần áp xe, em còn đang đi học nếu mỗ sẽ mất bao lâu và có thể đi học bình thường được không hay phải nằm lại bệh viện.

Tư vấn

Chào bạn!
Rò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh, triệu chứng là một ống nhỏ có cửa ở trước vành tai, đáy bám vào sụn vành tai bên trong lòng ống được lót bởi tổ chức da có chứa các tuyến bã nên dễ bị tắc gây viêm nhiễm hoặc tạo ổ áp xe. Nhiều người có dị tật này nhưng không hề có tác động gì, nó tồn tại suốt đời không xảy ra hiện tượng gì. Nhưng cũng có tình huống bị viêm tắc chảy mủ hoặc dịch hôi hoặc bị áp xe. Vì vậy bạn có thể không phẫu thuật cắt bỏ ống này. Nếu bị viêm tắc gây áp xe cần chích tháo mủ hoặc mổ lấy đường rò này. Bạn nên đến bệnh viện tai mũi họng khám để bác sỹ tư vấn hướng điều trị phù hợp. Đây là phẫu thuật khá đơn giản nên bạn đừng quá lo lắng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!