THẮC MẮC

Em 29 tuổi đã chích ngừa thuỷ đậu nhưng khi mang thai vẫn bị lây bệnh khi thai hơn 6 tuần tuổi có sao không?

Thưa bác sĩ, em 29 tuổi đã chích ngừa thuỷ đậu nhưng khi mang thai vẫn bị lây bệnh khi thai hơn 6 tuần tuổi. Khi khám bệnh tại bệnh viện Nhiệt đới, các bác sĩ kê thuốc Acyclovir 800mg uống trong 2 ngày và hẹn tái khám. Sau khi uống thuốc 2 ngày, em có ngưng thuốc do sợ tác dụng không tốt đến thai và tái khám muộn hơn 3 ngày so với chì định của bác sĩ. Việc em ngưng uống thuốc và bị thuỷ đậu lúc thai 6 tuần tuổi có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Đồng thời sau khi hết bệnh, em cần phải tiến hành khám sữc khoẻ thai nhi như thế nào để đảm bảo em bé vẫn bình thường?

Tư vấn

Chào bạn!
Đối với bạn cần khám trực tiếp mới xác định được vì thế bạn hãy đi khám chuyên khoa sản và trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn nhé.
Chúc bạn khỏe.