THẮC MẮC

Em bé sang tháng thứ 2 tăng có 4 lạng có bị làm sao không?

Chào bác sĩ. Bé nhà em hiện 2 tháng tuổi, bú rất kém, mỗi lần ngậm ti mẹ chỉ 5-10p là nhả ra không bú nữa, ép bú là cáu gắt hét ầm lên, có lúc mặc dù bé rất đói, mấy tiếng không chịu ăn nhưng cho ti thì lại ưỡn ra không ti, rất hay quấy khóc, trong tháng thì bé lại rất háu ăn, có lúc ăn liền 100ml sữa bé bú mẹ và cả bú bình, tháng đầu bé tăng 1kg8, sang tháng thứ 2 do lười ăn chỉ tăng có 4 lạng, không biết bé nhà em có bị làm sao không, chứ tình hình này em lo quá, nhờ bác sỹ tư vấn ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Khi bé đột nhiên không thiết tha với việc bú mẹ, các mẹ cần cẩn thận. Vì đây rất có thể là nguyên nhân của các hiện tượng bệnh tật, thiếu chất:
1. Nấm miệng
Đây rất có thể là nguyên nhân khiến bé biếng ăn, nên khi thấy trẻ biếng ăn, tốt nhất bạn không nên chủ quan. Hãy đưa trẻ đến bệnh viện để bác sĩ khám để điều trị kịp thời cho trẻ. Toa kê thuốc rơ miệng kháng nấm sẽ giúp trẻ nhanh chóng lành bệnh và ngoan ngoãn bú.
Ngoài ra, bạn cần đảm bảo việc bú mẹ cũng như bú bình đã được vệ sinh sạch sẽ. Với những trẻ dưới 6 tháng tuổi, bạn không cần cho con uống nước nhiều. Tuy nhiên, đừng quên cho con uống vài thìa nước sau mỗi lần bú. Đây được coi là cách hữu hiệu nhất giúp bé sạch miệng và phòng tránh nấm miệng.
2. Lượng sữa không đủ cho bé bú
Khi sữa không đủ, bé sẽ bắt đầu chán nản dần với việc mẹ cho bú mỗi ngày. Ngoài ra, vì không đủ lượng sữa, bé đói nên dễ cáu, khóc. Lúc này bạn cần tăng lượng sữa mẹ bằng cách: uống 1 lít sữa mỗi ngày, ăn thịt bò, đầu cá hồi. Bạn nên thực hiện đầy đủ mỗi ngày 5 bữa, bao gồm 3 bữa chính, 2 bữa phụ vào sáng và chiều. Ngoài ra, uống thật nhiều nước, bao gồm nước lọc và nước trái cây sẽ giúp lượng sữa mẹ tăng mạnh trong thời gian ngắn. Lượng sữa dồi dào sẽ kích thích bé bú mẹ nhiều hơn, đồng thời hệ tiêu hóa cũng hoạt động tốt hơn nhờ sự hỗ trợ của các men tiêu hóa trong sữa, giúp bé hấp thu tốt.
3. Hiện tượng thiếu máu
Khi trẻ được 3 tháng tuổi, những tế bào máu trong quá trình hình thành bào thai bắt đầu biến mất dần đi. Tuy nhiên ở nhiều trẻ, việc tế bào mới hồi sinh lại không đủ để tổng hợp, dẫn đến hiện tượng thiếu máu sinh lí ở trẻ nhỏ. Thiếu máu khiến trẻ mệt mỏi, không thiết tha với việc bú mẹ. Để khắc phục tình trạng này, mẹ có thể bổ sung sắt cho con bằng cách: Uống thêm viên sắt nhằm tăng lượng sắt trong sữa và truyền dinh dưỡng ấy vào cơ thể con.
Ngoài ra, trẻ chán bú còn bởi thiếu vitamin D. Để bổ sung vitamin D cho bé, bạn hãy cho bé uống thêm vitamin này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Mỗi sáng, bạn nên cho bé được phơi nắng sớm, khoảng 15 phút để cải thiện sức khỏe bé.
Vì vậy để an tâm nên cho bé đi khám bác sỹ nhi để bác sỹ thăm khám, loại trừ bệnh lý và tư vấn nhé.
Chúc bé sức khỏe!