THẮC MẮC

Em bị 1 con dơi bay vào nhà và cắn vào phần trên ngay đốt tay của ngón tay phải có sao không?

Em bị 1 con dơi bay vào nhà và cắn vào phần trên ngay đốt tay của ngón tay phải. Vết thương khá là nhẹ chỉ bị trầy rách da 1 xíu nhưng không chảy máu sau đó em có rửa bằng xà bông và sát muối. Cho em hỏi tỉ lệ mắc bệnh dại khi bị dơi cắn đối với vết thương nhẹ như vậy có cần phải tiêm phòng hay không. Em xin cám ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Tại Hoa kỳ, hầu hết bệnh dại ở người là do dơi cắn mà không được nhận biết hoặc phát hiện. Dơi có những dấu răng nhỏ khó nhìn thấy nên vết cắn không được chú ý. Một con dơi khỏe mạnh thường tránh con người, nhưng một con dơi có bệnh dại có thể ở trên mặt đất vì vậy con người chạm đến nó. Nếu người nào đó chạm phải một con dơi, nên giữ con dơi này lại để kiểm tra bệnh dại. Ngoài việc chạm phải con dơi, tìm thấy dơi
trong phòng của đứa trẻ bị bỏ mặc một mình, hoặc thức giấc tìm thấy con dơi trong phòng cũng có thể được xem như có khả năng bị nhiễm bệnh cần phải xem xét. Dơi bay lượn trên đầu và dơi không tiếp xúc với con người hoặc thú vật thì không gây nguy hiểm. Để an tâm bạn nên đến trung tâm y tế dự phòng để được tư vấn tiêm phòng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!