THẮC MẮC

Em bị dị ứng từ năm 14 với thức ăn

Em 20 tuổi. Em bị dị ứng từ năm 14 với thức ăn. Nhưng sau đó em phát hiện bị dị ứng luôn với thuốc tây. Mỗi lần dị ứng em bị bổi mề đay sau đó phù nề có khi còn khó thở. Mỗi lần như vậy nhập viện cấp cứu bác sĩ tìm ra được 1 loại thuốc em dị ứng. Hiện tại em dị ứng với kháng sinh các nhóm, aspirin, ipu, para, chlophe. Em sợ mỗi lần uống thuốc lại có thuốc mới dị ứng. Vậy em phải làm sao để biết hết dị ứng thuốc gì và phòng ngừa ra sao. Với lại làm sao chữa trị vì mỗi lần em bệnh bác sĩ cũng không dám cho thuốc.

Tư vấn

Chào bạn!
Dị ứng là bệnh do cơ địa do vậy khó có thể điều trị triệt để. Cách tốt nhất chỉ là tránh các tác nhân dị ứng. Hiện nay có một số phương pháp điều trị dị ứng tỏ ra hiệu quả trong đó có phương pháp giải mẫn cảm.
Phương pháp giải mẫn cảm với một loại dị ứng nguyên cụ thể để điều trị dị ứng (có lẽ thường được gọi là “tiêm dị ứng nguyên”), là một kế hoạch điều trị bằng cách “đào tạo” hệ thống miễn dịch để ngăn chặn phản ứng thái quá với chất gây dị ứng. Điều này về cơ bản là mang chất gặp vấn đề vào hệ miễn dịch một lượng vừa đủ, hoặc một lượng rất ít để cơ thể dần quen. Quá trình này, được gọi là “giải mẫn cảm,” dựa trên các quan sát mà đôi khi hệ thống miễn dịch có thể “học” giảm được một ít — nếu không nói là bỏ qua — phản ứng với chất gây dị ứng.
Loại điều trị này, thường được thực hiện dưới sự chăm sóc của một chuyên viên về dị ứng và miễn dịch học, bắt đầu bằng cách xác định chất gây dị ứng cụ thể mà bệnh nhân phản ứng. Bệnh nhân bao gồm những người bị dị ứng theo mùa, dị ứng lâu năm, và dị ứng nọc độc côn trùng. Một số bệnh nhân bị dị ứng với nọc độc của côn trùng, chẳng hạn như một con ong chích có thể yêu cầu phương pháp giải mẫn cảm để giảm nguy cơ của một phản ứng nghiêm trọng, đe dọa cuộc sống. Chưa có mũi tiêm dị ứng nguyên nào với dị ứng thức ăn.
Bạn hãy đến trung tâm miễn dịch dị ứng lâm sàng, bệnh viện Bạch Mai để được tư vấn và điều trị.
Chúc bạn sức khỏe!