THẮC MẮC

Em bị tê hai bên gót chân thường khó gây giấc ngủ phải làm sao?

Thưa bác sĩ, em bị tê hai bên gót chân thường khó gây giấc ngủ, ban ngày ngồi xổm cũng rất tê, mặc dù em mới 32t và sinh mổ hai lần. Tay thỉnh thoảng máy liên tục không kiểm soát được, bác sĩ có thể tư vấn cho em xem những dấu hiệu đó là của bệnh gì và cách khắc phục. Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Tê chân có biểu hiện như mất cảm giác hoặc có cảm giác như kiến bò hoặc kim châm rất khó chịu. Tê chân có thể do tư thế đứng, ngồi không đúng. Khi bạn ngồi xổm hoặc vắt chéo chân sẽ khiến cho các mạch máu và thần kinh bị chèn ép, máu từ các động mạch đến nuôi các mô bị giảm đi, bên cạnh đó máu từ tĩnh mạch của chân trở về tim bị cản trở gây ứ đọng tuần hoàn chi dưới dẫn đến tê chân. Nếu bạn thay đổi tư thế hoặc đứng dậy đi lại mà hết tê chân thì đó là do tư thế ngồi của bạn không đúng.
Bạn nên chọn tư thế thoải mái cho bản thân, tốt nhất thỉnh thoảng nên vận động chân tránh để máu ứ đọng gây tê chân. Tuy nhiên, tê chân còn là dấu hiệu đi kèm của một số bệnh như dinh dưỡng không đủ các chất B1, B12, acid folic, tổn thương các thần kinh ngoại vi do đái tháo đường, cột sống hay thần kinh ngoại vi bị chèn ép, bệnh đa xơ, nhiễm khuẩn... Do vậy, khi bị tê chân kéo dài, bạn nên đi khám bệnh để được làm thêm một số xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm đường máu, siêu âm mạch máu chi dưới... để có biện pháp điều trị hợp lý.
Chúc bạn sức khỏe!