THẮC MẮC

Em bị thiếu máu tim cục bộ mạn tính có sao không?

Thưa bác sĩ. Em đi khám bác sĩ bảo bị thiếu máu tim cục bộ mạn. Uống thuốc một tháng thấy đỡ đau nhói ngực. Sau hai tháng không dùng thuốc nữa thì bị đau nhói nhói ngực, rất khó chịu. Xin bác sĩ tư vấn bệnh này có phải đi khám và uống thuốc thường xuyên không ạ. Và uống bao lâu là khỏi? Với lại uống thuốc điều trị bệnh này tác dụng phụ nhiều không ạ. Trước em uống thấy cái đầu cứ quay quay suốt. Và chu kì kinh không đúng ngày. Mong bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Tư vấn

Chào bạn!
Thiếu máu cơ tim cục bộ xảy ra khi lưu lượng máu không đủ cung cấp cho tim khi một mạch máu nuôi tim bị hẹp, gây tổn thương cho một phần cơ tim. Trái tim đòi hỏi cung cấp oxy và chất dinh dưỡng liên tục, giống như bất kỳ cơ bắp nào trong cơ thể. Hai động mạch vành lớn cung cấp máu mang oxy cho cơ tim. Nếu một trong các động mạch hoặc các nhánh bị tắc nghẽn đột ngột thì một phần của tim sẽ bị thiếu oxy, tình trạng này gọi là “thiếu máu cơ tim cục bộ”. Nếu thiếu máu cơ tim cục bộ kéo dài quá lâu, các mô tim sẽ bị chết do không được cung cấp máu. Khi dùng hết thuốc bạn phải tái khám kiểm tra đánh giá tiến triển bệnh khi đó bác sỹ mới tư vấn hướng can thiệp phù hợp được nhé.
Chúc bạn sức khỏe!