THẮC MẮC

Em có đi nội soi dạ dày bị viêm trợt hang vị và có triệu chứng của trào ngược dạ dày liệu sao không?

Thưa bác sĩ. Em là nữ. 27 tuổi. Vừa rồi em có đi nội soi dạ dày bị viêm trợt hang vị và có triệu chứng của trào ngược dạ dày. Đồng thời vì có đờm ở cổ chảy từ trên mũi xuống nên em có đi khám chuyên khoa tai mũi họng. Phát hiện bị vẹo vách ngăn và mỏm móc đảo chiều. (chụp CT không bị viêm xoang ạ)bác sĩ khuyên mổ. Em có đi khám lại bác sĩ t2. Bảo em không phải mổ. Mà đờm là do nguyên nhân trào ngược gây ra hội chứng chảy mũi sau. Nay hiện tượng trào ngược của em đã đỡ được phần nào. Nhưng cổ vẫn có đờm. Vậy thưa bác sĩ em phải làm gì để giảm cảm giác vướng đờm ở cổ ạ. Em có phải mổ không ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Để an tâm bạn nên đến bệnh viện Tai mũi họng trung ương khám lại để xác định chính xác tình trạng vẹo vách ngăn có cần thiết phải can thiệp phẫu thuật hay không, để điều trị triệt để tình trạng bệnh hiện tại nhé.
Chúc bạn sức khỏe!