THẮC MẮC

Em có thai thử lên 2 vạch nhưng đi siêu âm không có thai trong tử cung là sao?

Chào bác sĩ, em có thai thử lên 2 vạch nhưng đi siêu âm không có thai trong tử cung em xét nghiệm máu thì Beta cho kết quả 2818 nhổ hơn 3. 0, còn kết quả progesteron là 9. 33 từ 2. 0_1. 2 và 2. 5_25 vậy kết quả ấy thai em có liệu là ngoài tử cung không ạ em trễ kinh được 20 ngyaf rùi ạ em cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

 Chào bạn!
Bạn đã thử có beta Hcg như vậy chắc chắn bạn đã có thai. Bạn hãy siêu âm đầu dò âm đạo nếu không thấy hình ảnh thai trong tử cung thì phải nghĩ đến khả năng chửa ngoài tử cung.
Chửa ngoài tử cung là hiện tượng có thai nhưng Thai không nằm trong buồng tử cung mà nằm ở bên ngoài, có thể ở vòi trứng, buống trứng hoặc trong ổ bụng.
Nguyên nhân có nhiều có thể do viêm nhiễm gây bán tắc vòi trứng, sẹo cũ …vv
Đối với chửa ngoài tử cung chỉ có biện pháp duy nhất là phẫu thuật cắt khối chửa hoặc tiêm thuốc để khối chửa tiêu đi.
Bạn hãy đi khám lại tại bệnh viện chuyên khoa sản tuyến tỉnh trở lên nhé.
Chúc bạn khỏe.