THẮC MẮC

Em đi đá bóng bị gãy 1/3 xương có cần bó bột?

Em năm này 17 tuổi là nam giới em đi đá bóng bị gãy 1/3 xương mác em không bó bột chỉ bó nẹp nay đã hơn 30 ngày em đi bình thường được và không bó nẹp nữa. Bây giờ đã gần 2 tháng. Nhưng giờ em mới chụp x quang lại thì vẫn chưa lành hẳn. Bây giờ có cần đi bó bột lại hay sao ạ. Có sợ bị lệch không bác sĩ. Bây giờ phải làm sao ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Gãy xương mác còn phụ thuộc vào vị trí gãy. Nếu gãy phần dưới gần cổ chân thì dựa vào phân độ trên phim xquang theo Weber. Nếu ở độ B, C thì cần phải phẫu thuật. Nói chung là ít nhất phải có phim xquang thì mới đánh giá và từ đó mới có hướng điều trị cụ thể được. Khi gãy xương mà không can thiệp phẫu thuật thì quá trình lành xương diễn ra 3 giai đoạn: 1. Cal xơ - khoảng 1-1,5 tháng kể từ khi gãy: máu của ổ gãy sẽ tạo thành xơ, sợi để liên kết xương gãy (mặt các mảnh gãy phải sát nhau và bất động vững chắc). 2. Cal sụn - khoảng 2-3 tháng kể từ khi gãy. 3. Cal xương: từ tháng thứ 3 trở đi thì mới bắt đầu hình thành xương chính thức ở vị trí gãy. Tất nhiên, để quả trình liền xương xảy ra cả phẫu thuật lẫn bó bột, cần phải đảm bảo nguyên tắc: BẤT ĐỘNG VỮNG CHẮC, LIÊN TỤC, ĐỦ THỜI GIAN. Bạn nên tái khám kiểm tra tại chuyên khoa ngoại bệnh viện uy tín để được tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!