THẮC MẮC

Em là một người sống khép kín ít giao tiếp có sao không?

Em là nữ, 17 tuổi. Em là một người sống khép kín ít giao tiếp. Nhiều lần em cố gắng hòa đồng với mọi người nhưng không được, nhìn thấy các bạn trong lớp cười nói vui vẻ với nhau em cảm thấy rất bực bội và chán ghét. Em phải làm sao đây?

Tư vấn

Chào bạn! Gửi bạn một số thông tin để tham khảo nhé:
http://songkhoe.com.vn/bac-si-tu-van-khong-thich-noi-chuyen-la-benh-s2962-700-73832.html
Tốt nhất bạn nên đến các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần, thần kinh tinh thần để bác sĩ tâm lý trò chuyện và tư vấn nhé. Chúc bạn sức khỏe!