THẮC MẮC

Em năm nay 18 tuổi bị lác bẩm sinh từ nhỏ có sao không?

Chào bác sỹ, em năm nay 18 tuổi bị lác bẩm sinh từ nhỏ mổ mắt ngày 16/7/2018 tại bệnh viện mắt trung ương, bây h em nhìn thẳng hình ảnh mờ lắm mà h em đi làm hình ảnh mờ em không nhìn rõ gì hết nên toàn nhìn lệch đi như lác lại thì hình ảnh lại rõ nét còn nếu em nhìn thẳng 2 mắt lại mờ không thấy gì lùn, em có đi khám ở địa phương bác sỹ bảo em bị cận thị, em muốn hỏi bác sỹ có cách nào để tạo thói quen nhìn thẳng không ạ chứ bây giờ em toàn quen nhìn lệch 1 mắt thôi (không phải là em bị lác lại hay không nhìn thẳng được). Mong bác sỹ tư vẫn cho em ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Phẫu thuật điều trị lệch trục nhãn cầu mới là bước giải quyết yếu tố thẩm mỹ đối với người bệnh lác. Nhiều người tưởng rằng đây là bước cuối cùng nên đã bỏ đi bước điều trị phục hồi, duy trì thị giác 2 mắt. Đây là khâu đòi hỏi lòng kiên trì của cả thầy thuốc và người bệnh vì nó quyết định sự thành công của phức hợp điều trị lác. Sau phẫu thuật, người bệnh cần được kiểm tra lại thị lực, chức năng thị giác 2 mắt và được hướng dẫn điều trị cho phù hợp. Bạn nên tái khám kiểm tra tại viện mắt trung ương để được tư vấn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!