THẮC MẮC

Em quan hệ với bạn trai và xuất tinh ngoài liệu có thai?

Xin chào bác sĩ, cháu năm nay 18 tuổi, vừa rồi có quan hệ với bạn trai và xuất tinh ngoài, sau đó 4 tiếng cháu có uống thuốc tránh thai khẩn cấp và khoảng 10 ngày sau bị ra máu 3 ngày, đến giờ được hơn 3 tuần thì cháu thấy có dịch màu trắng đục. Cháu còn bị đau bụng trên rốn và thành cơn, cảm giác buồn nôn. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi như vậy có gì bất thường không ạ, như cháu biết thì tình trạng đau bụng giống như đau dạ dày hơn là hiện tượng có thai?

Tư vấn

Chào bạn!
Thuốc tránh thai khẩn cấp bản chất là nội tiết hàm lượng cao khi uống có thể làm thay đổi và cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt
Bạn đã uống và đã bị ra máu như vậy coi như việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp đã thành công.
Bạn hãy tính ngày ra máu đó là ngày đầu tiên của kỳ kinh mới nhé và tiếp tục theo dõi tháng tiếp theo.
Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên uống trung bình 3 tháng 1 lần thôi bạn nên cân nhắc và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn nhé.
Chúc bạn khỏe.