THẮC MẮC

Em tôi năm nay 10 tuổi, tự nhiên nó suy nghĩ lung tung có phải là bệnh?

Em tôi năm nay 10 tuổi, tự nhiên nó suy nghĩ lung tung, trong đầu nó luôn suy nghĩ mắng chửi người khác và những chuyện không phù hợp với độ tuổi và nó hay hỏi người thân là nó suy nghĩ vậy có lỗi không (hỏi 1 câu hỏi rất nhiều lần). Xin hỏi bác sĩ em tôi bị bệnh gì? Và cách trị bệnh như thế nào?

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn phải hỏi em bạn kỹ hơn về triệu chứng này, ví dụ như có phải em bạn thường xuyên nghe thấy những tiếng nói trong đầu như có người đang nói chuyện hay không, nếu có hiện tượng này thì người ta gọi là triệu chứng ảo thanh, khi đó cần đưa em đi gặp bác sỹ chuyên khoa tâm thần sớm để được thăm khám, chẩn đoán đúng bệnh và có hướng điều trị kịp thời nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!