THẮC MẮC

Em trai tôi mới bị lao màng não đã điều trị được 3 tháng có sao không?

Thưa bác sĩ, em trai tôi mới bị lao màng não đã điều trị được 3 tháng và bây giờ đang trong giai đoạn phục hồi chức năng và uống thuốc. Tôi chuẩn bị sinh em bé và dự tính sẽ sinh ở nhà ngoại thì có nên không ạ, có ảnh hưởng gì tới em bé không ạ. Mong bác sĩ giải đáp dùm tôi, cám ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Lao màng não là thể lao ngoài phổi và thường thứ phát sau lao phổi. Nếu em của bạn không bị lao phổi mà chỉ có lao màng não, thì không có nguy cơ lây nhiễm, bởi vì vi khuẩn lao khu trú trong khoang kín và không thể phát tán ra môi trường bên ngoài. Lao màng não chỉ có nguy cơ lây nhiễm khi có kết hợp với lao phổi, xét nghiệm đờm có vi khuẩn lao. Trong trường hợp có kèm với tổn thương lao phỏi thì dự phòng lây nhiễm giống như dự phòng lây nhiễm đối với lao phổi. Vì vậy nếu không nắm rõ tình trạng sức khỏe của em trai thì bạn nên sinh ở nhà chồng để đảm bảo an toàn cho con.
Chúc bạn sức khỏe!