THẮC MẮC

Em và bạn trai em có cọ xát bên ngoài không đưa vào trong âm đạo liệu có thai không?

Bác sỹ cho em hỏi. Em và bạn trai em có cọ xát bên ngoài không đưa vào trong âm đạo. Trong quá trình cọ xát em không biết là a ấy có xuất tinh hay không nhưng lại có một dạng chất nhầy của anh ấy ra gần cửa âm đạo. Chúng em cọ xát bên ngoài cách đây 8h và tầm 10 ngày nữa là em đến chu kỳ kinh nguyệt. Vậy em có nên uống thuốc tránh thai không. Nếu uống thì nên uống loại nào ạ. ?

Tư vấn

Chào bạn!
Với thông tin như vậy thì không thể biết được liệu bạn có thể có thai hay không. Muốn có thai thì phải có sự gặp giữa tinh trùng và trứng, tinh trùng là của người nam, còn trứng là của nữ, bình thường trong một chu kỳ kinh chỉ có 01 trứng rụng ( phóng noãn) và noãn chỉ sống được khoảng 1 ngày trong khi đó tinh trùng có thể sống được trong vòng 5 ngày.
Nếu bạn muốn chắc chắn thì bạn có thể uống thuốc tránh thai khẩn cấp tuy nhiên hiệu quả quả thuốc chỉ đạt khoảng 70% mà thôi vì thế bạn hãy cân nhắc nhé.
Chúc bạn khỏe.