THẮC MẮC

Em và mẹ em có dùng chung kiềm cắt móng và có ra máu liệu có lây màng não không?

Mẹ em bị Lao màng não. Nhưng trước ngày mẹ em biết bệnh ít ngày em và mẹ em có dùng chung kiềm cắt móng và có ra máu. Vậy em có bị lây không bác sĩ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh lao lây qua đường hô hấp bạn nhé. Nếu bạn đã tiếp xúc với người mắc bệnh lao, hãy liên lạc với bác sĩ hay cơ sở y tế gần nhất để làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh lao. Chỉ những người mắc bệnh lao mới có thể lây vi khuẩn lao cho người khác. Khi bạn hít phải vi khuẩn lao, chúng sẽ vào phổi, nhân lên và gây ra bệnh lao phổi, vi khuẩn cũng có thể xâm nhập vào máu và tới gây bệnh ở các cơ quan khác của cơ thể như: thận, xương, não, màng não. Người bị bệnh lao phổi thường lây vi khuẩn cho những người họ tiếp xúc mỗi ngày như người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay bạn cùng lớp.
Một vài người có thể bị bệnh lao sớm ngay sau khi nhiễm vi khuẩn lao, một số khác chỉ bị bệnh sau một thời gian dài (có thể tới vài năm) sau khi hệ miễn dịch bị suy yếu. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bị lây nhiễm vi khuẩn lao mà không phát triển bệnh lao.
Chúc bạn sức khỏe!