THẮC MẮC

Ép bé ăn khi đang khóc, liệu tôi cho ăn như vậy có hợp lý không?

Chào bác sĩ. Bé nhà tôi hiện giờ đã được 9 tháng. Hiện giờ cháu được 9, 5kg và cao 72cm. Cháu chưa mọc cái răng nào và từ bé tới giờ bé chỉ uống sữa ngoài không hề uống sữa mẹ. Và lúc nào bé cũng biếng ăn ngay cả khi ăn sữa hay ăn bột cũng vậy. Ăn sữa cũng khóc và ăn bột cũng khóc. Đến thời điềm cho ăn dặm thì tôi có cho ăn bột ngọt sau đó chuyển bột mặn và thường xuyên thay đổi món hằng ngày. Nhưng bé vẫn không chịu ăn. Và từ lúc bé đẻ ra tới giờ ngày nào cũng chớ ngay cả khi ăn bột hay ăn sữa bé vẫn chớ và sợ ăn. Cho bé ngồi dậy thì bé không chịu ăn. Bế ngả ra cho ăn thì khóc. Tôi sợ bé không ăn sẽ bị thiếu chất và tôi cứ ép bé ăn bằng được dù cho bé có khóc nhưng cho bột vào mồm thì vẫn nuốt ăn chứ không phun ra. Tôi cho bé bổ xung cả canxi và kẽm nữa. Liệu tôi cho bé ăn như vậy có hợp lý không thưa bác sĩ. Và con tôi như vậy liệu có bị thiếu chất hay bị gì k? Mong bác sĩ giải đáp giúp tôi.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo chuẩn của WHO 2007, trẻ phát triển bình thường, không suy dinh dưỡng phải đạt: Trẻ trai 9 tháng tuổi có cân nặng trung bình 8,9 kg (dao động từ 7,1 kg đến 11,0 kg), chiều cao trung bình là 72 cm (dao động từ 65,7 cm đến 76,5 cm). Trẻ gái 9 tháng tuổi có cân nặng trung bình 8,2 kg (dao động từ 6,5 kg đến 10,5 kg), chiều cao trung bình là 70.1 cm (dao động từ 65,3 cm đến 74 cm).
Thông thường răng sữa của trẻ bắt đầu mọc từ lúc khoảng 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, mỗi trẻ khác nhau, có bé 4 tháng đã mọc răng, bé khác lại muộn hơn, tới 9-10 tháng. Đây là hiện tượng bình thường, không cần quá lo lắng.
Điều lo ngại ở đây là bé không những không lên cân mà còn giảm cân, chứng tỏ bé ăn chưa đủ no, lượng thực phẩm ăn vào chưa đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của bé. Vì vậy ảnh hưởng cả đến việc mọc răng.
Ở tuổi này, mỗi ngày con bạn cần ăn 3 bữa bột (hoặc cháo) mỗi ngày, sữa 600-700 ml (gồm cả bú mẹ và ăn thêm sản phẩm của sữa). Nếu mẹ dùng không đúng liều lượng canxi, vitamin D... có thể sẽ không tác dụng hoặc bị ngộ độc làm bé buồn nôn, càng biếng ăn hơn.
Bé ăn ít và hay bị ói thì cần cho bé ăn ít một nhưng tăng số bữa lên để đảm bảo năng lượng. Tốt nhất mẹ nên cho bé đi khám để xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp điều trị thích hợp tránh dẫn đến bị suy dinh dưỡng.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe!