THẮC MẮC

Gãy hở xương cẳng chân có thể đi lại bình thường?

Chào bác sĩ. Em bị gãy hở xương cẳng chân đến nay đã được hai tháng, và em đang tập đi bằng 2 nạm, nhưng thử dùng lực qua chân gãy tầm 40 phút vẫn không đau, bác sĩ cho em hỏi khi nào em có thể đi bình thường được ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bạn được đóng đinh nội tủy thì việc tập chống cứng khớp gối và cổ chân được thực hiện ngay sau khi lành vết mổ, tập đi lại bằng 2 nạng sau mổ 4 tuần, sau 2 tháng tập đi bằng 1 nạng có chống chân chịu một phần sức nặng cơ thể, sau 3 tháng bỏ nạng đi lại nhẹ nhàng. Nếu sử dụng nẹp vít, thì thời gian chịu lực lên chân bị gãy có chậm hơn chút ít. Trung bình xương lành sau 3-4 tháng, tuy nhiên để xương vững chắc thì cần nhiều thời gian hơn. Bạn nên lưu ý để tránh chấn thương lên chân gãy.
Chúc bạn sức khỏe!