THẮC MẮC

Hai mắt bị loạn 2,75 và 3 độ như vậy có nặng không? Ở độ loạn này bé có bị nhược thị không?

Chào bác sĩ, con trai em 7 tuổi, cháu đi khám hai mắt bị loạn 2,75 và 3 độ. Độ loạn như vậy có nặng không? Ở độ loạn này bé có bị nhược thị không? Và nếu đeo kính có bắt buộc bé phải đeo thường xuyên không?

Tư vấn

Chào bạn!
Loạn thị là một trong những tật khúc xạ của mắt. Loạn thị có thể được khắc phục bằng cách đeo kính mắt hoặc điều trị khỏi bằng phẫu thuật. Mục tiêu của điều trị loạn thị là điều chỉnh độ cong không đồng đều gây mờ tầm nhìn. Việc đeo kính điều trị loạn thị phụ thuộc vào tầm nhìn của cháu, nếu tầm nhìn của cháu bị ảnh hưởng (bị giảm) thì nên đeo kính thường xuyên để thấy rõ hơn và giúp mắt không phải làm việc quá nhiều. Thông thường loạn thị trên 1 độ sẽ gây xáo trộn thị giác nhiều. Chính vì vậy, bạn nên cho cháu đi khám mắt định kỳ 3 -6 tháng/ 1 lần để được theo dõi tiến triển của tật khúc xạ từ đó có hướng điều trị đúng và kịp thời.
Chúc cháu sức khỏe!