THẮC MẮC

Hiện nay chân tôi còn bó bột thì tôi tập luyện như thế nào để đi được?

Tôi bị đứt bán phân gót chân trái do tai nạn giao thông đã điều trị 1 tháng rồi. Hiện nay chân tôi còn bó bột thì tôi tập luyện như thế nào để đi được. Xin bác sĩ cho ý kiến. Cảm ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Đối với phẫu thuật đứt gân gót thì cần bó bột khoảng 6 tuần, sau khi bỏ bột cần luyện tập tích cực để tránh sẹo co cứng và giúp chân đi lại co duỗi bình thường. Bắt đầu tập kéo dãn gân gót, gấp – duỗi chủ động và thụ động cổ chân với biên độ tăng dần, tập đi thăng bằng, tập mạnh cơ bụng chân, day sẹo dính quanh vết mổ. Cần lưu ý khi đau nhiều thì giảm cường độ tập. Bạn có thể đến các trung tâm vật lý trị liệu luyên tập đạt kết quả tốt nhất. Thông thường sau 6 tháng bệnh nhân có thể trở lại hoạt động bình thường, sau một năm có thể trở lại các hoạt động thể thao.
Chúc bạn mạnh khỏe.