THẮC MẮC

Hỏi tư vấn về cách dùng thuốc phá thai theo đơn có đúng liều lượng không?

Chào bác sĩ, em năm nay 25 tuổi, em và bạn trai quen nhau được 5 năm, chúng em bị nhỡ và có thai, sau siêu âm thai đã được 5 tuần 5 ngày tuổi, em có qua 1 phòng khám tại hà nội và được bác sĩ tư vấn có thể dùng biện pháp là dùng thuốc phá thai, bác sĩ đã tư vấn cho em lộ trình dùng thuốc, ban đầu em đã dùng mifestad, ngày thứ 7 là vừa tròn 48h em dùng, và tiếp theo là sử dụng alsobe 200mg, theo liều dùng của bác sĩ kê đơn là sẽ dùng 2 viên (ngậm đè lưỡi) vào các giờ 10g, 11g sáng, 13g chiều ngày 29/6/2019 và 8h sáng, 12h trưa ngày 30/6/2019, em xin hỏi bác sĩ, đơn này kê như vậy là đã phù hợp hay chưa? và liều lượng có đúng hay không, do em đã xem nhiều thông tin trên mạng thì cũng lo sợ rằng liều lượng như vậy, nhất là trong ngày 29 liều lượng là nhiều. mong được bác sĩ giải đáp.

Tư vấn

Chào bạn!
Phá thai là biện pháp đình chỉ thai ngén, hiện nay có 2 biện pháp đó là phá thai nội khoa và phá thai ngoại khoa. Phá thai ngoại khoa là sử dụng bơm chân không 1 van hoặc 2 van để hút thai ra.
Phá thai nội khoa là uống thuốc để làm thai ngừng phát triển sau đó uống tiếp thuốc để tử cung co bóp đẩy thai ra ngoài.
Như vậy bạn đã dùng biện pháp phá thai nội khoa, viên đầu tiên là mifestad để thai ngừng phát triển, các viên alsobe có tác dụng làm tử cung co bóp để đẩy thai ra ngoài. Tùy thuộc vào tình hình thực tế khi khám bệnh mà bác sỹ có thể kê đơn liều lượng cho phù hợp vì thế bạn cần hỏi lại chính bác sỹ đã khám cho bạn.
Nói chung sau phá thai sẽ bị ra máu ít khoảng 5 đến 7 ngày, có thể kèm thêm đau bụng do tử cung co bóp, nếu ra máu nhiều hoặc quá đau hoặc sốt cao ...vv thì phải đi khám kiểm tra lại.
Bạn cần khám siêu âm kiểm tra lại sau 7 ngày, 14 ngày nhé.
Chúc bạn khỏe.