THẮC MẮC

Hỏi về tình trạng khi tôi xét nghiệm máu lại choáng váng xỉu

Thưa bác sĩ, tôi 22 tuổi, giới tính nữ. Tôi muốn hỏi về tình trạng khi tôi xét nghiệm máu lại choáng váng xỉu. Gần đây tôi có xét nghiệm tiểu đường bằng cách chích máu ngay đầu ngón tay. Máu rất ít t lại choáng váng, mắt không thấy đường. Tôi không biết bị bệnh gì. Tôi nghĩ nếu lấy máu nhiều thì xỉu cũng đúng, nhưng lần này máu rất ít. Nhưng khi tôi bị đứt tay chảy máu thì lại không sao. Mong bác sĩ cho tôi biết tôi bị bệnh gì và cách khắc phục. Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Tình trạng choáng váng, ngất xỉu khi nhìn thấy máu của bạn có thể là ngất do thần kinh phế vị. Ngất do thần kinh phế vị (Vasovagal) xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mạnh trước các nhân tố tác động đến cảm xúc, chẳng hạn như khi nhìn thấy máu hoặc đau khổ về tình cảm. Triệu chứng của bệnh là buồn nôn đột ngột, choáng và ngất xỉu sau khi nhìn thấy máu hoặc chịu tác động tinh thần bởi một sự kiện nào đó. Các triệu chứng khác bao gồm: vã mồ hôi, nôn mửa.
Ngất do thần kinh phế vị thường không gây hại và không cần điều trị. Tuy nhiên, có thể làm tổn thương chính mình khi ngất.
Bạn cần tập luyện, kiểm soát cảm xúc. Tránh các yếu tố gây kích động tinh thần. Ngay lập tức ngồi xuống hoặc nằm xuống nếu thấy xuất hiện các yếu tố tác động này. Một số thuốc có thể ngừa cơn trước khi tiếp xúc như các thuốc ức chế phó giao cảm, tuy nhiên chỉ được dùng thuốc khi có chỉ định của bác sỹ.
Chúc bạn mạnh khỏe!