THẮC MẮC

Kết luận 2 bên thận có cặn vôi, không ứ nước, bệnh này có nguy hiểm không?

Mẹ em năm nay 51 tuổi, đi tiểu nhiều lần trong ngày thấy không ổn, đi siêu âm thì bác sĩ kết luận 2 bên thận có cặn vôi, không ứ nước, bệnh này có nguy hiểm gì không ạ. Nên kiêng cử hay làm gì không em hoang mang quá.

Tư vấn

Chào bạn!
Chất cặn đóng trong những ống thận gồm chất muối được lọc ra từ chất lỏng hấp thu vào. Lượng muối rất lớn nằm yên một chỗ, không có triệu chứng. Tuy nhiên, những hạt cặn nhỏ có thể đi qua thận gây ra những triệu chứng rất khó chịu. Một số trường hợp có thể hình thành sỏi thận và có các triệu chứng như: đau buốt từ hai bên lưng xuống bẹn, run và đổ mồ hôi, nôn, mệt mỏi. Uống ít nước cũng là một trong những nguyên nhân gây sỏi thận. Mẹ bạn nên uống đủ nước, trung bình 2 – 2,5lít nước/ ngày, giúp thận tống những chất cặn bã ra ngoài. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên cắt giảm những thức ăn có nhiều đường và muối, hạn chế ăn các loại thực phẩm chứa nhiều canxi, oxalat như: gà, gan, đậu, cacao, cà phê, rau cần tây, rau bina, bắp cải, cải củ làm tăng khả năng hình thành sỏi. Ngoài ra, thức ăn cay và chua cũng làm nâng cao độ axit trong nước tiểu, thúc đẩy tạo sỏi.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!