THẮC MẮC

Kết quả siêu âm tuyến giáp như vậy có cần sinh thiết không?

Em năm nay 38 tuổi, nữ, đi siêu âm tuyến giáp kết quả siêu âm tuyến giáp không to, hai thùy có vài nhân đặc echo dày bên trong có hóa nang nhỏ, kt=4_9mm, không đồng nhất, giới hạn rõ, không tăng sinh mạch máu. Hạch dưới hàm, góc hàm và tâm giác cổ sau hai bên có vài khối echo kém, giới hạn rõ, kt=6_13mm, còn rốn hạch. Bác sĩ cho em hỏi vây có nguy hiểm và có cần phải sinh thiết không?

Tư vấn

Chào bạn!
Cách duy nhất để xác định nhân giáp là lành tính hay ác tính chỉ có cách sinh thiết thôi bạn nhé. Nếu là nhân lành tính, nhân nhỏ không gây chèn ép, chức năng tuyến giáp bình thường thì có thể theo dõi chưa cần can thiệp điều trị.
Chúc bạn sức khỏe!