THẮC MẮC

Khi bỏ kính ra thì bị lé 1 mắt làm sao để chữa khỏi?

Chào bác sĩ. Cháu lâu rồi không đi đo kính lại và khi bỏ kính ra thì cháu bị lé 1 mắt và cháu chắc chắn rằng trong khoảng thời gian không đo thì cháu đã tăng độ. Vậy làm sao để chữa khỏi ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Lác(lé) là khi ta nhìn vật nào đó, hai mắt không thẳng hàng mà có một mắt lệch đi so với mắt kia. Có thể lệch vào trong gọi là lác trong, lệch ra ngoài gọi là lác ngoài, hoặc lệch lên trên gọi là lác đứng trên, lệch xuống dưới gọi là lác đứng dưới. Lác xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa các cơ ngoại nhãn của mắt, làm cản trở sự phát triển thị giác hai mắt và có thể ảnh hưởng đến thị lực, đồng thời cảm nhận chiều sâu - khả năng định vị một vật nào đó trong không gian 3 chiều – có thể mất thị giác hai mắt.
Ở tất cả các khoa mắt và trung tâm mắt ở các tỉnh và bệnh viện đa khoa lớn đều tư vấn khám và điều trị lác mắt. Có nhiều trường hợp lác mắt không phải mổ mà chỉ cần đeo kính .Việc mổ này đơn giản ít tốn kém tuy nhiên giá cả phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ cao hay mổ ngoại trú thông thường , ở mỗi nơi đều có bảng giá cụ thể cho dịch vụ này.
Chúc bạn mạnh khỏe!