THẮC MẮC

Khi khóc quá mức hoặc viêm họng đôi lúc không nói được có gây hậu quả gì không?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 15 tuổi, là con gái, cháu bị khàn từ nhỏ, giọng rất giống đàn ông, do nhà cháu làm nông với cũng không có điều kiện mấy nên bố mẹ cũng chỉ nghĩ rằng khàn bình thường và chưa đi khám gì cả, khi khóc quá mức hoặc viêm họng đôi lúc không nói được, cháu muốn hỏi là có những phương pháp nào và có gây hậu quả gì không, nếu không phẫu thuật gì thì cháu có thể dùng cách nào?

Tư vấn

Chào bạn!
Trước tiên khuyên bạn nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng để bác sỹ soi họng kiểm tra, việc này không hề gây đau đớn. Nếu không có vấn đề gì về đường mũi họng thanh quản thì giọng nói của bạn là bẩm sinh rồi. Khi đó bạn có thể tham gia các lớp luyện nói, các chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn cách để cải thiện giọng nói dễ nghe hơn, nên cân nhắc cẩn trọng việc phẫu thuật thay đổi giọng nói do có thể gặp tai biến nhé.
Chúc bạn sức khỏe!