THẮC MẮC

Khoảng 2 3 tháng nay em hay bị sôi bụng sau khi ăn, tiếng sôi rất lớn và lâu là bị sao?

Khoảng 2 3 tháng nay em hay bị sôi bụng sau khi ăn, tiếng sôi rất lớn và lâu (có khi gần 30 phút) người kế bên còn nghe rất rõ. Trong tháng đầu tiên thì triệu chứng rõ nhất, sau khi ăn em liền bị sôi bụng và mắc đi ngoài có khi đi lỏng, có khi đi nhầy nhưng không đau. Em có đi khám thì bác sĩ bảo em có bị trĩ nhưng nhỏ rồi chuẩn đoán em bị thay đổi thói quen đường ruột rồi cho uống thuốc khoảng 1 tuần (em chỉ nói triệu chứng rối bác sĩ cho thuốc chứ chưa hề làm xét nghiệm gì). Phía bên trái ngang rốn của em sau khi ăn hay có cảm giác bị chướng lên rất nhiều, nó hết chướng khi em trung tiện nhiều. Nhưng lạ là 2 lần khi em về quê mỗi lần khoảng 2 tuần (k dùng thuốc) thì bụng em bình thường không hề bị như trên, sau khi lên thành phố để đi học thì tiếp tục bị lại. Mong bác sĩ tư vấn cho em cách để khắc phục nhanh nhất ạ. Em cảm ơn

Tư vấn

Chào bạn!
Những hiện tượng như đầy hơi, ợ chua, ợ nóng, khó tiêu hay sôi bụng, thường là những biểu hiện khá thường gặp. Phần lớn đây là những biểu hiện bình thường và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, theo như bạn mô tả, triệu chứng sôi bụng xảy ra đối với bạn đã khá lâu, và ngày càng có xu hướng xấu đi. Cho nên, trong trường hợp này, tôi khuyên bạn nên sớm khám bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa, làm các xét nghiệm thăm dò cần thiết để chẩn đoán chính xác bệnh và có hướng điều trị kịp thời. Cũng xin nói thêm rằng, nguyên nhân của chứng sôi bụng có thể do:
- Áp dụng một chế độ ăn uống mới, đặc biệt nếu đó là chế độ ăn uống giảm hàm lượng calo hay hạn chế những dưỡng chất cần thiết.
- Do bạn không "hợp" với những loại thực phẩm như sữa, đậu, thực phẩm có nhiều chất xơ...
- Do việc thu nạp đồ uống có chứa cafein và cácbon hydrat.
- Do nuốt phải nhiều không khí. Hiện tượng này thường gặp khi bạn ăn quá nhanh, hay khi hút thuốc lá.
- Ăn những loại thực phẩm có chứa hàm lượng đường lớn.
- Do tư thế ngồi, nằm.
- Do bụng bị nịt chặt, như khi dùng thắt lưng hay mặc quần chật.
- Do stress.
Nhìn chung, việc xuất hiện hiện tượng sôi bụng thì không nguy hiểm lắm đến sức khỏe. Bạn có thể khắc phục tình trạng này trong vòng từ 2 đến 3 tuần, bằng cách hãy ghi lại những loại thực phẩm và đồ uống bạn đã sử dụng, những phương thức tập luyện bạn đã từng áp dụng, bạn đã làm gì trước, trong và sau khi ăn. Bạn có bị stress, lo lắng hay buồn phiền về điều gì không? Bạn có thói quen bỏ bữa hay không? Để từ đó tìm ra nguyên nhân và cải thiện tình hình.
Chúc bạn sức khỏe!