THẮC MẮC

Khoảng 2 năm nay em thường xuyên bị khó chịu ở vùng thượng vị và khó thở sau khi ăn

Xin chào bác sĩ, em năm nay 27 tuổi. Khoảng 2 năm nay em thường xuyên bị khó chịu ở vùng thượng vị và khó thở sau khi ăn khoảng 1h thì mới đỡ. Em bị choáng hầu như mỗi ngày nhưng không nhiều. Cảm giác như bước đi loạn choạng như mất thăng bằng. Em thường xuyên ợ hơi và trung tiện nhiều lần trong ngày. Tối em thường bị sôi bụng và đói bụng mặc dù em ăn tối cách đó 4~5h. Thời gian trước, mỗi khi đói bụng, em không có cảm giác choáng, tim dap mạnh. Nhưng cách đây 6 tháng, mỗi khi đói bụng là em bị mệt, choáng và run tay, em phải ăn ngay thì mới đỡ. Cách đây 1 năm em đã đi nọi soi, kqua em bị viêm hang vị mức độ vừa và không có vi trùng hp. Em có uống thuốc nhưng sau khi ăn thỉnh thoảng em bị tim đập mạnh và khó thở. Sau đó 3 tháng, em đi khám ở bệnh viện Đại học y dược, bác sĩ cho em thử máu, siêu âm tim, đo điện tim, siêu âm tuyến giáp và thử nước tiểu. Kết quả bình thường. Hiện nay em đang bị trĩ ngoại nhưng không bị đau và không bị táo bón. Em uống nước khoảng gần 1 lit 1 ngày. Bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn.

Tư vấn

 Chào em!
Với biểu hiện như em mô tả nghĩ nhiều đến bệnh lí rối loạn thần kinh thực vật. Rối loạn thần kinh thực vật (RLTKTV) là sự mất thăng bằng giữa hệ giao cảm và hệ phó giao cảm. Biểu hiện các triệu chứng của một tình trạng cường giao cảm trên các hệ cơ quan của cơ thể.
- Tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp
- Thở nông, cảm giác hụt hơi, như có hòn gì chẹn ở cổ
- Chân tay mỏi như mất trương lực cơ
- Ra mồi hôi tay
- Run tay
- Mất tự tin
- Lo lắng vô cớ
- Khó tập trung chú ý
- Mệt mỏi
- Hay cáu gắt
- Khó đi vào giấc ngủ.
Cách đây 3 tháng em đã đi khám, kết quả thử máu, siêu âm tim, đo điện tim, siêu âm tuyến giáp và xét nghiệm nước tiểu đều bình thường. Em nên đến chuyên khoa thần kinh để khám và điều trị bệnh.
Chúc em sức khỏe!