THẮC MẮC

Khoảng nửa năm trở lại đây cháu gầy đi, không lên cân dù vẫn ăn uống bình thường phải làm sao?

Chào bác sĩ. Con gái em năm nay 6 tuổi. Cháu phát hiện beta thalassaemia năm 3 tuổi, theo dõi định kì nhưng chưa phải truyền máu. Cháu phát triển bình thường. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây cháu gầy đi, không lên cân dù vẫn ăn uống bình thường. Cháu hay có quầng thâm mắt và các vết bầm nhỏ không rõ lí do trên hai chân. Thỉnh thoảng bị chảy máu mũi dạng máu cục, nhưng lượng không nhiều và dễ cầm. Những dấu hiệu đó có liên quan đến thalassaemia không ạ? Kết quả xét nghiệm lần gần nhất (cách 8 tháng) là khá tốt, chỉ hơi thiếu sắt nhẹ. Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn hay bị xuất hiện những vết bầm bất thường không do va đập, chảy máu mũi không rõ nguyên nhân…đây có thể là biểu hiện của tình trạng rối loạn đông cầm máu. Bạn nên sớm cho bé tái khám và xét nghiệm máu kiểm tra để xác định và có hướng can thiệp điều trị phù hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm nhé.
Chúc bé sức khỏe!