THẮC MẮC

Lác 2 mắt điều trị thế nào?

Tôi năm nay 41 tuổi, bị lác 2 mắt bẩm sinh, do điều kiện kinh tế nên không được đi chữa. Tôi muốn hỏi với tuổi của tôi thì có nên đi mổ nữa không?

Tư vấn

Chào bạn!
Trong lé người ta chia làm hai loại là lé điều tiết hay lé liệt. Lé điều tiết là lé do hai mắt không cùng tụ về một góc nhìn khi nhìn một vật ở xa hoặc ở gần, thường xảy ra ở trẻ có tật khúc xạ viễn thị hay cận thị nặng hoặc do bất đồng khúc xạ tức là hai mắt chênh nhau độ cận hoặc độ viễn trên 2 độ. Trong trường hợp này, nếu phát hiện sớm cho trẻ cụ thể là thị lực mỗi mắt còn tốt ta có thể điều chỉnh lé cho trẻ bằng cách mang kính. Còn đối với trường hợp mắt lé đã nhược thị, cụ thể là thị lực mắt lé rất thấp mà không thể tăng sau chỉnh kính thì phải phẫu thuật chỉnh lé. Loại thứ hai là lé liệt, do tổn thương một trong những dây thần kinh vận động nhãn cầu. Loại này chỉ có cách điều chỉnh lé bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, ta cần phải khám xem mắt lé sau thời gian dài bị lé thì nó có định thị ngoài hoàng điểm không. Nếu có, thì sau khi phẫu thuật chỉnh lé bạn sẽ bị song thị rất khó chịu. Tóm lại, với tuổi của bạn và bị lé từ nhỏ thì cách giải quyết duy nhất là phẫu thuật chỉnh lé. Phẫu thuật này tương đối đơn giản với những loại lé ngang mà các bác sĩ mắt thông thường đều làm được. Còn loại lé đứng thì khá phức tạp, bạn cần đến bệnh viện chuyên khoa mắt để được tư vấn cụ thể.
Chúc bạn thành công!