THẮC MẮC

Làm như thế nào để mắt giảm độ cận và bớt lồi?

Chào bác sĩ. Cuối năm cấp 2 cháu khám sức khỏe tại trường và lúc đấy cả 2 mắt của cháu là 7/10 ạ. Cháu không có cắt kính ạ. Cho đến hôm nay chắc mới đi đo lại thì cận 5 độ ạ. Từ cuối cấp 2 cho đến bây giờ là sinh viên năm 2 mà cháu chưa có đeo kính ạ. Mong bác sĩ giúp cháu làm như thế nào để mắt giảm độ cận và bớt lồi ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn phải đến viện có chuyên khoa mắt khám lại xác định chính xác độ cận và cắt kính đeo để hạn chế sự tăng độ. Bạn đã qua 18 tuổi nên có thể theo dõi mắt một thời gian nếu độ cận ổn định có thể phẫu thuật mắt điều trị cận thị nhé.
Chúc bạn sức khỏe!