THẮC MẮC

Làm sao để dứt hẳn kinh nguyệt?

Chào bác sĩ ạ. Cho con hỏi chút vấn đề ạ. Khi con sinh ra và lớn lên con là con gái. Nhưng tính tình và ăn mặc hớt tóc đều là nam. Đến tình yêu con vẫn yêu con gái chứ không con trai ạ. Nhưng về kinh nguyệt con ngại khi 2 đứa ở chung. Giờ con muốn không còn kinh nguyệt thì con phải làm sao ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu về giải phẫu bạn là nữ tức là ngoài các bộ phận nói chung thì chắc chắn bạn phải có tử cung và buồng trứng và sẽ có hành kinh. Kinh nguyệt là hiện tượng máu chảy ra từ buồng tử cung có tính chất chu kỳ hàng tháng. Chu kỳ kinh bình thường từ 28 đến 32 ngày, số ngày hành kinh từ 3 đến 5 ngày, số lượng máu kinh khoảng 100 – 200ml , máu kinh có màu nâu đen, có lẫn mảnh vụn, máu cục, nhầy.
Buồng trứng có chức năng đó là sản xuất ra hoc mon sinh dục và sản xuất ra trứng trong đó hoc mon có vai trò quan trọng trong vấn đề kinh nguyệt. Nếu bạn không muốn hành kinh thì có thể phẫu thuật chuyển giới tính hoặc dùng thuốc nội tiết tạm thời vấn đề này bạn cần đi khám trực tiếp bác sỹ chuyên khoa sản khi đó mới có đơn thuốc được.
Chúc bạn khỏe.