THẮC MẮC

Lo lắng với ung thư đại trực tràng

Em là nam, năm nay 20 tuổi có những triệu chứng đầy bụng, khó chịu vùng bụng quanh rốn, đi ngoài phân lỏng và đôi khi có máu ở trên. Em đã khi khám ở viện 354 và được xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng thì bác sĩ kết luận là hội chứng ruột kích thích. Nhưng em vẫn rất lo lắng về nguy cơ ung thư đại tràng. Em xin hỏi là liệu những xét nghiệm trên và những dấu hiện trên em có thể loại bỏ được sự lo lắng về ung thư không ạ. Em cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Không rõ bạn đã nội soi đại trực tràng kiểm tra chưa, nếu đã nội soi và bác sỹ không phát hiện tổn thương gì bất thường thì bạn đừng lo lắng về bệnh ung thư đại tràng. Bởi nếu có bác sỹ đã yêu cầu bạn sinh thiết để loại trừ rồi nhé.
Chúc bạn sức khỏe!