THẮC MẮC

Lỡ uống mất hai viên Debutinat thì có sợ bị dị tật thai nhi không?

Em tên Chang, 32 tuổi. Em đang mang thai được 7 tuần tính từ ngày đầu chu kỳ kinh. Hôm qua em ăn 1,5 con ghẹ biển và đến 3 giờ sáng bị đau bụng đi ngoài. Do cuống quá nên chồng em có cho 2 uống 2 viên thuốc Debutinat. Thuốc để sẵn phòng trong nhà từ trước khi mang thai. Uống xong 1 lúc em khỏi đau bụng, em tra tên thuốc trên google họ nói: đề phòng cho phụ nữ có thai. Uống Debutinat có thể gây sảy thai hoặc dị tật thai nhi trong 3 tháng đầu. "Em sợ quá. Mà lỡ uống mất 2 viên rồi thì có sợ bị dị tật thai nhi không ạ? Và bây giờ em nên làm gì ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Thuốc Debutinat có chỉ định dùng trong trường hợp
- Rối loạn chức năng tiêu hóa gồm: trào ngược thực quản dạ dày, thoát vị khe thực quản, viêm dạ dày, viêm tá tràng, loét dạ dày tá tràng.
- Hội chứng ruột kích thích.
- Trẻ em: nôn trớ thường xuyên, táo bón, tiêu chảy.
Thuốc chỉ có chống chỉ định nếu quá mẫn với thành phần thuốc. Đối với phụ nữ có thai thì thận trọng khi dùng có nghĩa là không nên tự ý dùng mà cần có chỉ định của bác sỹ. Tuy nhiên thuốc không gây dị dạng thai nên bạn yên tâm điều này nhé.
Bạn hãy đi khám chuyên khoa sản kiểm tra tình trạng thai như thế nào khi đó mới rõ được.
Chúc bạn khỏe.