THẮC MẮC

Lời khuyên cho bệnh suy van tĩnh mạch và viêm gân chân nên chữa thế nào?

Chào bác sĩ. Mẹ cháu là giáo viên năm nay 44 tuổi. Hiện nay chân mẹ cháu rất yếu, một phần do từ nhỏ một vài lần bị trật khớp, một phần do nghề nghiệp nên mắc bệnh suy van tĩnh mạch, thấp khớp và viêm gân chân. Đã mấy ngày mẹ cháu không ngủ được cả ngày lẫn đêm, vì sở dĩ mẹ cháu đã khó ngủ nay bị đau chân nên càng không thể chợp mắt. Mẹ cháu hay xoa bóp chân bằng rượu tỏi, có đi chích thuốc vài lần nhưng cơn đau không giảm. Mẹ cháu bảo đêm ngày không hề ngủ được, chân có cảm giác rất khó chịu không thể chợp mắt. Nhưng vì nghề nghiệp nên không thể hạn chế đi đứng. Cháu xin bác sĩ cho mẹ cháu vài lời khuyên cho bệnh suy van tĩnh mạch và viêm gân chân. Mẹ cháu nên làm thế nào ạ? Và cả vấn đề khó ngủ nữa ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn. Chúc bác sĩ vui vẻ ạ.

Tư vấn

Chào cháu!
Suy tĩnh mạch chi dưới diễn biến mạn tính lâu dài theo thời gian và tuổi tác. Cần tập trung chữa trị tốt, có kế hoạch theo dõi tái khám định kỳ khi bệnh còn ở các giai đoạn sớm. Điều trị bằng thuốc và vớ áp lực ở giai đoạn dãn tĩnh mạch nhỏ dạng mạng nhện hay dạng lưới. Ở giai đoạn dãn thân tĩnh mạch, cần đến phẫu thuật cắt bỏ hoặc can thiệp nội mạch phối hợp với điều trị nội khoa. Cần thay đổi thói quen làm việc và sinh hoạt, tránh đứng lâu hoặc ngồi bất động kéo dài; khi đi ô tô hay máy bay đường dài thì phải gấp duỗi chân từng lúc cho máu lưu thông, uống nhiều nước, mang tất dài hỗ trợ; giảm cân khi dư thừa; dùng thuốc để phòng huyết khôi tĩnh mạch sâu khi có chỉ định.Các tổn thương van tĩnh mạch mạn tính tuy không thể hồi phục, nhưng nếu điều trị tốt, người bệnh vẫn có thể làm việc sinh hoạt bình thường.
Viêm gân là một bệnh có thể xảy ra ở bất cứ dây chằng nào trên cơ thể, phổ biến nhất là xảy ra xung quanh vai, khuỷnh tay, cổ tay, đầu gối và gót chân. Mục đích của việc điều trị viêm gân là để giảm đau hoặc giảm viêm. Thông thường, điều trị viêm gân gồm nghỉ ngơi, chườm đá và thuốc giảm đau chống viêm.
Tình trạng ngủ kém của mẹ cháu có thể do bệnh lí trên gây đâu, sức khỏe kém dẫn đến khó ngủ. Mẹ cháu nên đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám, xác định tình trạng bệnh và có hướng điều trị phù hợp.
Chúc mẹ cháu sức khỏe!