THẮC MẮC

Lưỡi bé đóng lớp trắng nhiều có cần rơ lưỡi không?

Chài bác sĩ! Bé nhà em được 2 tháng nhưng em không thường xuyên rơ lưỡi cho bé vì bé bú mẹ hoàn toàn. Nay lưỡi bé đóng lớp trắng nhiều. Vậy giờ rơ có hết không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Trong giai đoan trẻ sơ sinh đang bú thì việc vệ sinh cho trẻ là điều mà nhiều người không để ý tới. Với quan niệm sữa mẹ hoàn toàn tinh khiết và không gây nên cac bệnh lý về răng miệng cho trẻ, nhiều bậc cha mẹ thường chậm trễ trong việc tưa lưỡi cho trẻ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của trẻ.
Khi trẻ bú sữa, màng sữa trắng còn bám trên lưỡi sẽ tạo thành các mảng trắng dày trên lưỡi khiến trẻ cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người, trẻ sẽ bỗng dưng biếng bú sữa.
Khi tiến hành lấy tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh, trước hết bạn cần đảm bảo nước dùng để rơ lưỡi là nước ấm đã qua đun sôi. Bên cạnh đó, miếng gạc màn bạn dùng để lấy tưa lưỡi cho trẻ phải qua làm sạch bằng cách chấm nước muối sinh lý 0,9%.
Các thao tác khi làm cần phải hết sức nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh khiến lưỡi trẻ bị nhiễm trùng. Các bậc cha mẹ có thể sử dụng rất nhiều cách khác nhau để lấy tưa lưỡi. Bạn có thể mua tại nhà thuốc các miếng rơ tẩm nước muối sinh học lau nhẹ ở nướu và lưỡi sau khi bú, nhất là ở vùng có nanh sữa.
Những điều cần tránh khi đánh tưa lưỡi cho trẻ sơ sinh
Khi trẻ bị tưa lưỡi, các cụ thường dạy cách đánh tưa lưỡi cho trẻ bằng mật ong, Nhưng theo khoa học hiện đại chứng minh, dùng mật ong cho trẻ dưới 2 tuổi là không tốt, gây nguy hiểm cho sức khỏe của bé, có trường hợp đã dẫn tới tử vong.
Chúc bé sức khỏe!