THẮC MẮC

Màng nhĩ đục có còn cách nào chữa trị để cải thiện không?

Chào bác sĩ, bố của cháu tên Yên, năm nay 51 tuổi là nam giới, bố cháu làm thợ xây, cách đây 1 tháng bố cháu có 1 bên tai trái bị ù sau đó không nghe được rõ nữa, khả năng nghe rất kém ạ và hay bị đau đầu ạ, cháu có đưa bố đi khám ở bệnh viện đại học y được kết luận là màng nhĩ đục và bác sĩ bảo phải đeo máy trợ thính ạ. Bác sĩ cho cháu hỏi trường hợp của bố cháu thì có còn cách nào chữa trị để cải thiện nghe một chút không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Màng nhĩ bình thường là màng da chứa sợi chun và được bao phủ mặt trong bởi niêm mạc hòm tai, mỏng như tờ giấy, màu trắng trong hơi mờ. Nhìn xuyên qua màng nhĩ có thể thấy bóng các xương con hay các thành phần trong tai giữa như nhìn qua ô cửa kính ngày mưa. Khi tai giữa bị bệnh như viêm tai giữa mãn tính, viêm tai giữa tiết dịch, chảy máu hòm tai sau chấn thương,… màng nhĩ bị dày lên và thay đổi sang màu trắng đục, vàng nhạt, xanh tím hay là hậu quả calci hóa màng nhĩ xảy ra sau qua trình viêm mãn tính tai giữa.
Quan sát màng nhĩ thay đổi màu sắc cho ta biết một số bệnh lý tai giữa. Không có bệnh “màng nhĩ mờ hay đục” mà đó chỉ là dấu hiệu chỉ điểm có thể có bệnh lý tai giữa. Bạn nên đưa bố đến bệnh viện tai mũi họng trung ương để được tư vấn điều trị.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!