THẮC MẮC

Mang thai tuần thứ 34 với chỉ như sau có phát triển bình thường không?

Chào bác sĩ, thai em đang ở tuần thứ 34 và có chỉ số như sau: đường kính lưỡng đỉnh 85mm, chiều dài xương đùi 61mm, chỗ rộng nhất nước ối 68mm, cân nặng 2036gam. Như vậy thai có được xem là phát triển bình thường không ạ? Cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Với thông tin như vậy thì không đủ để kết luận được thai bình thường hay không mà chỉ xác định được cân nặng và tuổi thai mà thôi. Đường kính lưỡng đỉnh và chiều dài xương đùi để ước tính tuổi thai, không gọi là “ chỗ rộng nhất của nước ối” mà cần đo chỉ số ối ở 4 vị trí sau đó cộng lại, chỉ số này để xác định có bị dư ối hay không, nếu dư ối là bất thường. Nếu chỉ số ối trên 1800 mm là dư ối, nếu dưới 60 mm là cạn ối, dư ối hay cạn ối đều là bất thường cần nhập viện. Thai từ 34 tuần trở lên hấp thu từ 300-500ml nước ối mỗi ngày. Lượng nước ối này vào ruột góp phần tạo phân su, vào máu góp phần cân bằng dịch trong cơ thể thai nhi và được lọc một phần tạo thành nước tiểu cho bé.
Thai 34 tuần cân nặng như vậy là bình thường.
Để kết luận thai bình thường hay không cần khám trực tiếp bác sỹ chuyên khoa sản để xác định vì thế bạn hay đi khâm và trao đổi trực tiếp với bác sỹ đã khám cho bạn nhé. Bạn lưu ý khám đúng bác sỹ chuyên khoa sản vì chuyên khoa sản và chuyên khoa siêu âm khác nhau.
Chúc bạn khỏe.