THẮC MẮC

Mắt bé bị lé chữa thế nào?

Thưa bác sĩ Bé nhà mình hiện tại là 26 tháng tuổi. Từ nhỏ thì 1 bên mắt của cháu con ngươi (lòng đen) nó năm ở giữa. Còn 1 bên thì nó nằm sát vào trong bên cánh mũi. Bình thường thì mình không nghĩ tới bé bị lác lé đâu. Nhưng sau nhiều lần chụp hình mình để ý thì thấy như vậy. Sau lục lại ảnh lúc bé vài tháng 2 mắt cũng vậy. Mình tra google tìm thì biết hiện tuong này bị lé. Nhưng nó có 1 bên thì mình có cách nào điều trị. Phẫu thuật hay bao nhiêu tuổi là làm có thể điều trị ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp mình?

Tư vấn

Chào bạn!
Lác là một thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng lệch trục của nhãn cầu do sự mất thăng bằng của các cơ vận nhãn. Lác không những gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của mắt lác và chức năng phối hợp giữa hai mắt. Thị lực của mắt giảm hay còn gọi là nhược thị là biểu hiện hay gặp trong lác. Điều trị lác bao gồm một phức hợp chỉnh quang, chỉnh thị và chỉnh lệch trục nhãn cầu. Chỉnh thị là các phương pháp tập luyện như bịt mắt để thị lực của mắt kém được cải thiện. Chỉnh quang là quá trình điều chỉnh tật khúc xạ, thường là cho đeo kính điều chỉnh. Điều trị chỉnh thị chỉnh quang có thể diễn ra trước và cả sau khi phẫu thuật. Qui trình điều trị nội khoa này nhiều khi mất rất nhiều thời gian và công sức. Một số ca lác không cần đến phẫu thuật mà chỉ cần điều chỉnh bằng kính và tập luyện. Tuy nhiên đại đa số các trường hợp lác cần đến phẫu thuật, phẫu thuật chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh lệch trục nhãn cầu. Một điều cần nhớ rằng phẫu thuật không phải để điều trị nhược thị và nhược thị cần đến các phương pháp chỉnh thị chỉnh quang. Vì vậy muốn đạt được hiệu quả tối ưu trong điều trị lác cần phải tuân thủ qui trình khám, điều trị và theo dõi theo đúng đặc thù của chuyên ngành lác học.
Vấn đề quan trọng là cần phải phát hiện và điều trị sớm có như thế mới có thể đem lại kết quả về cả chức năng và thẩm mỹ được. Bạn hãy cho con đến bệnh viện Mắt uy tín khám để được tư vấn nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!