THẮC MẮC

Mắt bị đỏ khi đeo lens có sao không?

Thưa bác sĩ, con đeo lens cận lần đầu tiên, hôm qua con đeo trong khoảng 8 tiếng, lúc tháo lens mắt con có triệu chứng bị đỏ cả hai mắt, trong thời gian đeo lens con có nhỏ thuốc mắt thường xuyên để tránh lens bị khô, và sau khi bị đỏ mắt, con vẫn nhỏ thuốc mắt, nhưng mắt con không hết đỏ, con phải làm thế nào ạ? đấy có phải do con bị dị ứng đeo lens không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Kính áp tròng có nhiều ưu điểm vượt trội so với kính gọng thông thường, như không bị bám nước hay hơi nước khi đi trời mưa, không bị hiệu ứng hình to hoặc hình nhỏ, không hạn chế góc nhìn, tạo sự tự nhiên cho khuôn mặt, không bị cảm giác khó chịu do kính tì đè lên sống mũi, kính rất khó bị lệch, bị rơi hay gây sang chấn khi va chạm nên thích hợp trong các hoạt động ngoài trời hay chơi thể thao.
Khi đeo kính áp tròng, nếu không đủ nước sẽ làm mắt khô, kính cọ xát vào giác mạc dễ gây viêm, sưng đỏ và rách giác mạc.
85% lượng oxy cung cấp cho mắt được cung cấp thông qua quá trình trao đổi ở giác mạc. Nhưng khi đeo kính áp tròng, quá trình trao đổi oxy bị hạn chế, dẫn đến tình trạng khô mắt do thiếu oxy. Nếu mắt bị thiếu oxy nghiêm trọng, có thể dẫn tới loét giác mạc và có tỉ lệ mù lòa cao.
- Nước nhỏ mắt có thành phần nước mắt nhân tạo, nên nó cung cấp độ ẩm cho mắt, thực hiện 1 phần nhiệm vụ trao đổi oxi. Vì vậy khi đeo kính áp tròng trong vòng từ 10-12 tiếng, người sử dụng phải nhỏ mắt từ 6-8 lần.
Trường hợp của bạn nếu đeo lens gây tình trạng đỏ mắt, đau mắt thì nên chuyển sang kính thường, khám mắt để được tư vấn biện pháp điều trị phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!