THẮC MẮC

Mắt cháu bị cận nặng, 2 mắt đều 7 độ có sao không?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay là sinh viên năm nhất. Mắt cháu bị cận nặng, 2 mắt đều 7 độ cả. Từ nhỏ cháu có thói quen đeo kính cả ngày trừ lúc ngủ nên nhìn mặt cháu có kính trông mới bình thường. Lúc bỏ kính ra mắt cháu nhìn dại dại, hơi lồi, đặc biệt là bầu mắt rất to. Không biết cháu đi bắn tia laze thì có hết không ạ? Và cháu vẫn còn học đại học, thì cháu có nên bắn mắt lúc này không ạ? Cháu cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Khi bạn đủ 18 tuổi, độ cận mắt ổn định thì có thể phẫu thuật chữa cận thị nhé. HIện tại có rất nhiều phương pháp hiệu quả, bạn nên đến bệnh viện mắt khám để được tư vấn biện pháp điều trị phù hợp nhé.
Chúc bạn sức khỏe!